Kết quả tìm kiếm cho "THPT 2021"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1133
Sáng 17/7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết về mức chi tổ chức các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục và thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.
Trong khi chờ kết quả xét tuyển đại học (ĐH), thí sinh nhập học tại trường CĐ có bị loại ra khỏi Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT?
Đang là sinh viên năm thứ 2 của Học viện Ngoại giao và phải đi dạy thêm để tự trang trải cuộc sống, Nguyễn Thanh Bình dự thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT và trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00.
Trường phổ thông tư thục tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học bổ sung này. Ở cấp tiểu học, hoạt động này phải bảo đảm tính tự nguyện, không được dạy trước chương trình.
Ngày 28/5, UBND phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc huy động trẻ vào học nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1 và tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027. Đáng chú ý, tuyển sinh lớp 6 năm nay có nhiều điểm mới.
Sáng 21/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
Bắt đầu từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định ngưỡng đầu vào (điểm sàn) đối với khối ngành sư phạm và từ năm 2019 quy định với khối ngành sức khỏe. Trong những năm qua, biến động của các mức điểm sàn này ra sao?
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cử nhân hoặc sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp với môn học có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông
Không ít trẻ em đang phải tự xoay xở với tuổi dậy thì khi cha mẹ né tránh, nhà trường lúng túng, còn mạng xã hội dần trở thành nơi các em tìm kiếm kiến thức về giới tính, tình yêu và cảm xúc...
Cơ cấu lựa chọn môn thi năm 2026 cho thấy nhiều tín hiệu đáng suy nghĩ về định hướng học tập và nguồn nhân lực tương lai của VN.
Không đặt mục tiêu vào đại học, cũng không chịu áp lực điểm số, một nam sinh Hà Nội đều đặn đăng ký thi tốt nghiệp THPT suốt nhiều năm vì cảm giác rất cuốn.
Giữa nhịp sống hối hả của Long Xuyên, thầy Trần Minh Tâm, Bí thư đoàn Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu vẫn lặng lẽ chọn cho mình cách lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực. Không chỉ tận tâm trên bục giảng, thầy Tâm còn là người khởi xướng, kết nối nhiều hoạt động thiện nguyện, mang đến sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn, gieo vào lòng học sinh những "hạt mầm” sống trách nhiệm và lòng nhân ái.